Công nhân nghỉ việc quay lại chỗ làm cũ 'khoắng' tài sản

Thứ Sáu, 26/12/2014, 09:43
Vũ Văn Tưởng từng là công nhân của Công ty JHCoss nhưng đã nghỉ việc. Đêm 2/9, Tưởng đã cùng em họ đột nhập kho hàng của công ty trộm cắp gần 100 nghìn ID- chip của điện thoại Galaxy S5 với trị giá hơn 800 triệu đồng. Do thông thuộc địa hình và có ý thức che giấu hành vi phạm tội nên các đối tượng không để lại dấu vết tại hiện trường nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Ngày 25/12, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn tại một doanh nghiệp nước ngoài.

Đối tượng là Vũ Văn Tưởng, 31 tuổi, ở thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ. Tưởng từng là công nhân của doanh nghiệp này, nhưng đã nghỉ việc. Đêm 2/9, Tưởng đã cùng em họ là Vũ Văn Huân, 30 tuổi, ở cùng thôn đột nhập kho hàng của Công ty JHCoss (Khu công nghiệp Khắc Niệm-Hạp Lĩnh), TP Bắc Ninh trộm cắp gần 100 nghìn ID- chip của điện thoại Galaxy S5 với trị giá hơn 800 triệu đồng. Do thông thuộc địa hình và có ý thức che giấu hành vi phạm tội nên các đối tượng không để lại dấu vết tại hiện trường nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn.

Ngày 22/12, phát hiện Nguyễn Kim Chiến, 30 tuổi, ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh đang giao bán một lượng lớn ID-chip, Công an TP Bắc Ninh lập tức có mặt và tiến hành kiểm tra hành chính với đối tượng này, qua đó phát hiện, thu giữ hơn 13 nghìn thiết bị điện tử trên. Kiên trì đấu tranh với Chiến, đối tượng đã buộc phải khai nhận số tài sản trên là do Tưởng trộm cắp được nhờ mang đi tiêu thụ, qua đó bản chất vụ án đã được làm rõ.

Tuy nhiên, hiện nay đối tượng Vũ Văn Huân đã bỏ trốn. Cơ quan Công an đã thông báo yêu cầu đối tượng trên đến trình diện tại cơ quan Công an để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Ngô Tuấn
.
.