Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo thực hiện nhiều hành vi gian dối trong việc thu phí

Thứ Năm, 17/12/2020, 18:01
Ngày 17/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng cùng 19 đồng phạm trong vụ sai phạm liên quan đến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.


Trong buổi xét xử hôm nay, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng) bị truy tố hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” được “quan tâm” nhiều nhất…

Đinh Ngọc Hệ bị cáo buộc trúng thầu quyền thu phí dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương nhờ “mai mối” của ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – GTVT).

 Sau khi trúng thầu, Hệ đã có những hành vi cách cắt giảm, che giấu doanh thu thu phí thực tế, che giấu việc kiểm soát doanh thu thu phí của Bộ GTVT, Cơ quan Thuế và các cơ quan của Nhà nước có chức năng thanh tra, kiểm…

Đinh Ngọc Hệ tại tòa ngày 17/12

Để tiếp tục được gia hạn thời gian thu phí, ngoài việc liên tục báo cáo lỗ, Đinh Ngọc Hệ cùng các thuộc cấp còn thực hiện hành vi gian dối khi chỉ đạo các bị cáo khác thuộc Công ty Yên Khánh mua phần mềm máy tính có thể can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT đã được cài đặt để xâm nhập, điều chỉnh chương trình soát vé, ngăn chặn kiểm soát.

Con số thực tế được ghi trong hồ sơ, tổng số tiền thu được trong thời hạn thu phí 5 năm từ 2014-2018 là hơn 3.266 tỉ đồng. Số tiền sau khi bị can thiệp, điều chỉnh và che giấu bằng phần mềm gian dối là hơn 2.541 tỉ đồng. Như vậy số tiền Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 725 tỉ đồng.

Trước đó, trả lời HĐXX các bị cáo nhóm kế toán Công ty Yên Khánh khai rằng Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo các bị cáo làm giả báo cáo tài chính của Công ty Yên Khánh, mua phần mềm để phục vụ cho việc làm giả doanh thu. 

Cụ thể các bị cáo khai Hệ kêu xóa các dữ liệu thu phí trên hệ thống lưu trữ của các trạm thu phí, mua phần mềm in lại vé, tiêu hủy hồ sơ chứng từ kế toán để nhằm che giấu hành vi sai phạm, lập chứng từ kế toán làm 2 hệ thống sổ sách thực thu và sau khi điều chỉnh để chiếm đoạt 725 tỉ đồng. Hầu hết các bị cáo đều nói mình làm theo nhiệm vụ được giao, làm đúng không biết đó là gian dối, sau này mới biết và mình bị lừa?

Tại tòa, trả lời luật sư, Đinh Ngọc Hệ lại lần nữa phủ nhận những gì cáo trạng truy tố cũng như lời khai của một số bị cáo. Đinh Ngọc Hệ cũng cho rằng mình không hề biết Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình, Phó giám đốc Công ty Yên Khánh, người được Đinh Ngọc Hệ giao điều hành mọi hoạt động của các công ty do ông Hệ thành lập) và các nhân viên thuộc cấp gian dối mua phần mềm xâm nhập vào phần mềm của Bộ GTVT quản lý để cắt giảm doanh thu thu phí. Không tham gia vào việc chỉ đạo sử dụng số tiền thu phí ngoài sổ sách 725 tỉ đồng.

Trong hợp đồng mua bán quyền thu phí, không có quy định tiền thu phí thu được phải nộp lại cho một đơn vị nào khác. Công ty Yên Khánh chỉ nộp đủ số tiền hơn 2.004 tỉ đồng như đã ký. Tiền thu được là của Công ty Yên Khánh. Đinh Ngọc Hệ khẳng định: “Số tiền 725 tỉ mà Viện KSND nói là tôi chiếm đoạt, đó là tiền của công ty Yên Khánh có được từ việc thu phí, là tiền của Công ty Yên Khánh do tôi thành lập thì việc gì chúng tôi phải chiếm đoạt”.

Tuy nhiên, từ cáo trạng, lời khai của các bị cáo và những vấn đề HĐXX làm rõ tại phiên tòa chứng tỏ Đinh Ngọc Hệ đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt 725 tỉ đồng.

        


Bùi Phan
.
.