Nữ sinh viên ĐH sư phạm cầm đầu đường dây thi thuê sử dụng thiết bị công nghệ cao

Thứ Sáu, 24/07/2015, 18:02
Nhóm đối tượng thi thuê bằng thiết bị công nghệ cao này là sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, do nữ sinh viên Khoa Toán,  Đại học sư phạm Hà Nội cầm đầu...

Như báo CAND đã đưa tin, trong kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức tại Hải Phòng, lực lượng Công an đã phát hiện và bước đầu làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao trong việc thi thuê, thi hộ do 1 nhóm đối tượng gây ra trong đó cầm đầu là Nguyễn Thị Huyền, sinh viên Khoa Toán - Đại học sư phạm Hà Nội năm cuối cùng một số đối tượng khác là sinh viên một số trường đại học trên Hà Nội.
Điều đáng nói trong vụ việc này sinh viên Phạm Xuân Lập bị cơ quan công an phát hiện sử dụng các thiết bị công nghệ cao do nhóm của Nguyễn Thị Huyền trang bị để chuyển đề thi ra ngoài và nhận lời giải qua tai nghe siêu nhỏ đã là 1 sinh viên.

Phạm Xuân Lập cùng tang vật tại cơ quan CA.

Phạm Xuân Lập quê quán tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đang theo học năm thứ nhất tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vì muốn được chuyển học khoa Công nghệ thông tin của trường nên Lập đã tìm hiểu và móc nối với nhóm của Nguyễn Thị Huyền qua mạng xã hội (facebook) mua các thiết bị hiện đại để chuyển đề thi ra ngoài và nhận lời giải.

Trong môn thi Toán Lập đặt 8/10 câu và đã hoàn thành 8,5/10 câu đến môn Vật Lý thì bị phát hiện. Khi bị bắt giữ các đối tượng trong đường dây của Huyền khai nhận còn nhận giải đề thi Toán, Vật lý, Ngữ văn và tiếng Anh cho 1 thí sinh ở Nghệ An trong cùng kỳ thi này.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng đấu tranh mở rộng để xử lý trước pháp luật. Báo CAND sẽ tiếp tục chuyển đến bạn đọc những thông tin trong các số báo sau.

Văn Thịnh
.
.