Xâm hại bé gái, thanh niên lãnh 18 năm tù

Thứ Tư, 27/11/2019, 19:59
Ở chung phòng trọ, đang cùng nạn nhân xem tivi, đối tượng đã nảy sinh tà dâm,  thực hiện hành vi đồi bại với bé N. (SN 2009). 



Ngày 27-11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang) 18 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Văn Dũng sống cùng cô ruột tại một nhà trọ ở huyện Hóc Môn. Cô ruột của Dũng sống như vợ chồng với một người đàn ông tên T. Bé N, nạn ân của Dũng, là con gái riêng của ông T.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng dời khỏi Tòa sau khi bị tuyên án

Khoảng 18h ngày 17-5-2018, Dũng đi về phòng trọ và kêu bé N. mở cửa cho mình vào.

 Sau khi vào phòng, Dũng theo bé N. lên gác nằm xem tivi. Lúc này, chỉ có Dũng và bé N. ở phòng trọ, nên Dũng đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu với bé N. Thực hiện xong hành vi, Dũng đi xuống gác, vào nhà vệ sinh giặt đồ, tắm rửa. 

Một lúc sau, ông T và P. đi làm về. Ông T. lên gác thấy bé N. không mặc áo và mặc quần trái nên đã nghi ngờ. Ông T. hỏi Dũng đã làm gì con gái ông thì Dũng không thừa nhận.  

Ông T. dọa báo Công an giải quyết, lúc này Dũng lấy dao dọa cắt tay, rồi lấy xe máy bỏ đi. 

Đến rạng sáng ngày 18-5-2018, Dũng quay lại phòng trọ lấy đồ bỏ về  Kiên Giang. Ông T. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Ngay sau đó Dũng đã bị Công an bắt giữ.


Bùi Phan
.
.