Đấu tranh tội phạm vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới Tây Nam

Thứ Bảy, 13/11/2021, 09:22

Các đối tượng lợi dụng thời gian đêm khuya, chia nhỏ hàng hóa và lén lút vận chuyển từ phía biên giới Campuchia vào sâu trong nội địa, đưa đi các tỉnh, thành tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Anh Tài (SN 1988, ngụ huyện Duyên Hải)  để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu). Theo kết quả điều tra, rạng sáng 29/10, tại ấp Hạ (xã Đại Phước), Công an huyện Càng Long phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, kiểm tra ôtô tải mang biển số 54T-6531 do Tài điều khiển. Trên xe chứa 3.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Tài thừa nhận mua số thuốc lá trên về bán lại cho các tiểu thương.

5-4.jpg -0
Công an huyện Hồng Ngự bắt nhóm đối tượng sử dụng xuồng vận chuyển thuốc lá lậu trong đêm.

Cùng về hành vi này, Công an huyện Cầu Kè đã củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thương (SN 1984, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần). Ngày 7/11, Công an huyện Cầu Kè tuần tra đến tỉnh lộ 911 đoạn qua xã Thạnh Phú, phát hiện Thương điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Trong các giỏ xách đựng rau được Thương vận chuyển trên xe máy, lực lượng chức năng phát hiện 1.829 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Thương thừa nhận mua và vận chuyển thuốc lá nêu trên để bán lại kiếm lời.

Đó là trong nội địa. Ngược lên huyện biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp), các đối tượng vận chuyển hàng cấm đã lén lút hoạt động trở lại. Những ngày qua, Công an huyện Hồng Ngự bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. “Kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội, các đối tượng lợi dụng thời gian đêm khuya, lực lượng chốt chặn nghỉ ngơi để vận chuyển hàng lậu. Các đối tượng chia nhỏ hàng hóa tập kết từ phía Campuchia, sau đó lén lút đưa vào sâu trong nội địa tiêu thụ”, Đại úy Nguyễn Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Hồng Ngự, nói.

Dù các lực lượng chức năng kiểm soát chặt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm vẫn liều lĩnh hoạt động. Công an huyện Hồng Ngự đã triển khai các kế hoạch, phân công cán bộ bám tuyến, bám địa bàn cùng với lực lượng đóng chân trên tuyến biên giới phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm. Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tuyến biên giới không tiếp tay và tố giác tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Quốc lộ 30 là tuyến giao thông huyết mạch, nối từ cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) đến ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè, Tiền Giang). Đây cũng là cung đường các đối tượng vận chuyển hàng cấm từ biên giới đến huyện Tam Nông và đi các nơi khác. Khi còn các chốt kiểm dịch, các đối tượng đi né vào đường đồng, đường mòn. Khi các hoạt động trở lại bình thường, các đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ nhanh trên tuyến quốc lộ 30 để vận chuyển hàng lậu. Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục duy trì tuần tra chốt chặn với lực lượng Biên phòng, Hải quan trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Trung tá Đặng Thế Vinh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tam Nông cho biết thêm: Công an huyện đã đề ra nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm vận chuyển hàng cấm. Công an huyện Tam Nông đã phân công cán bộ bám địa bàn, đặc biệt là các xã An Long, An Hòa và Phú Ninh và phối hợp Công an xã, tổ chức tuần tra kiểm soát, ngăn chặn bắt xử lý đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.

Văn Vĩnh - Ngọc Hân
.
.