Giả xe "thiện nguyện" thu hơn 5triệu đồng/người để đưa về quê

Thứ Tư, 11/08/2021, 15:23

Để qua các chốt, Phát dán đề can lên xe với nội dung thiện nguyện rồi sử dụng phương tiện này chuyên chở người từ TP Hồ Chí Minh về quê với giá hơn 5 triệu đồng/ người...

Ngày 11/8, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã lấy lời khai Hồ Lê Tấn Phát (SN 1990, ngụ quận 1) để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng xe gắn bảng thiện nguyện, tổ chức thu tiền đưa người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê giá trên 5 triệu đồng một người.

Trước đó, khoảng 16h ngày 10/8, tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh thuộc Công an quận 1 phát hiện xe ô tô BKS 51A-422.51 di chuyển từ giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai ra vòng xoay Lý Thái Tổ, trên nắp ca bô có dán đề can với nội dung “Bếp Cơm Thiện Nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ phòng chống dịch” có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.

Dùng xe giả
Phát đang tường trình tại Công an quận 1. 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm soát phát hiện trên xe có 5 người không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không nêu được lý do ra đường nên đưa phương tiện và 5 người về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an, người điều khiển phương tiện tên Phát khai, lợi dụng tình hình dịch bệnh, muốn kiếm tiền bằng cách đưa những người có nhu cầu về quê nên đã tự gắn đề can với nội dung làm thiện nguyện lên xe để dễ dàng qua các chốt kiểm soát trên đường. Sau đó, Phát lên mạng xã hội (Facebook) đăng tin dịch vụ chở người về quê.

 Sau khi thỏa thuận giá cả (trên 5 triệu đồng/ người, tùy quê xa hay gần), Phát dùng xe có gắn đề can thiện nguyện chở người đi.

Công an quận 1 đã lập biên bản xử lý Phát.

Dùng xe giả
Chiếc xe gắn đề can thiện nguyện mà Phát dùng để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Một cán bộ Công an quận 1 cho biết, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của UBND TP Hồ Chí Minh. Người dân TP Hồ Chí Minh tuyệt đối không được di chuyển khỏi nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm, nhất là đối với các tổ chức đưa người dân về quê thu lợi bất chính.

 

Nghinh Phong
.
.