Giám đốc “ăn” hàng trăm triệu đồng từ khai thác trái phép

Thứ Hai, 20/09/2021, 17:49

Ngọc được UBND TP Hà Nội giao quản lý hơn 20.000m2 đất, nhưng anh ta lợi dụng việc đó để thỏa thuận với Hiển, sẽ sử dụng tàu lắp đặt các thiết bị hút cát để khai thác cát trái phép tại sông Hồng, sau đó đổ về bãi phế liệu của Ngọc để bán kiếm lời.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Văn Ngọc (SN 1980, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên khai thác và thương mại Kim Sơn; Nguyễn Văn Hiển (SN 1975, trú tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) là chủ tàu thuỷ lắp thiết bị khai thác cát; Nguyễn Văn Khuê (SN 1986, trú tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên); Nguyễn Văn Thấu (SN 1986, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Đỗ Văn Cường (SN 1993, trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cùng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác cát trái phép”.

Giám đốc “ăn” hàng trăm triệu đồng từ khai thác trái phép  -0
Cơ quan chức năng bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Hồng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Một thành viên khai thác và thương mại Kim Sơn (viết tắt là Công ty Kim Sơn) được UBND TP Hà Nội giao hơn 20.000m2 đất tại phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) để làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng. Cuối năm 2019, Vũ Văn Ngọc quen Nguyễn Văn Hiển vì thời điểm đó, Hiển có một tàu thủy không đăng ký và tự gắn biển số HD-1378 và HD-0078.

Do con tàu này được lắp đặt các thiết bị dùng vào việc hút cát nên Ngọc thỏa thuận với Hiển về việc, anh ta sẽ dùng con tàu trên đi khai thác cát trái phép tại khu vực sông Hồng, sau đó đổ về bãi phế liệu của Ngọc để bán kiếm lời.Từ thoả thuận trên, Hiển thuê các bị can khác trong vụ án khai thác cát trái phép.

Khoảng 1h20’ ngày 26/5/2020, khi Nguyễn Văn Khuê cùng với Nguyễn Văn Thấu và Đỗ Văn Cường đang hút cát đen từ lòng sông Hồng lên khoang tàu thì bị tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2019 đến 26/5/2020, Ngọc đã chỉ đạo Hiển thuê các thuyền viên khai thác cát trái phép với 622 chuyến tàu, tương ứng với tổng khối lượng 197.501,3 m3 cát, bằng hơn 11 tỷ đồng.

Từ hành vi vi phạm pháp luật trên, các bị can đã hưởng lợi trái phép số tiền như sau: Ngọc hưởng  hơn 300 triệu đồng, Hiển hưởng  hơn 130 triệu đồng, Thấu hưởng hơn 90 triệu đồng, Khuê hưởng hơn 80 triệu đồng. Đối với các bị can khác, cơ quan tố tụng xác định, mỗi bị can đã hưởng lợi trái phép hàng chục triệu đồng.

Liên quan đến đến vụ án này, các bị can: Nguyễn Văn Tụy (SN 1982, trú tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý); Nguyễn Văn Sinh (SN 1990, trú tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên) và Nguyễn Văn Chí (SN 1983, trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý) cũng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới.

Nguyễn Hưng
.
.