Sơn Lôi những ngày bị cách ly

Thứ Ba, 18/02/2020, 15:01
Dù đường làng ngõ xóm vắng vẻ hơn mọi ngày vì mọi người tránh tụ tập nơi đông người nhưng mọi sinh hoạt, buôn bán của người dân Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn diễn ra bình thường. Nhiều nhà dân đã chủ động rắc vôi đường làng, ngõ xóm để khử khuẩn…


Dường như chúng tôi vẫn thấy một Sơn Lôi khá bình yên giữa tâm dịch Covid-19.

Sơn Lôi bình yên trong tâm dịch

Lệnh cách ly với xã Sơn Lôi và những người nghi nhiễm ở các nơi khác tại Vĩnh Phúc có hiệu lực trong 21 ngày. Nếu trong thời gian đó không có ca nhiễm mới, lệnh sẽ được giải tỏa. Có lẽ hàng ngày cũng đọc báo, xem truyền hình, tiếp cận với nhiều thông tin truyền thông nên trước lệnh cách ly, người dân xã Sơn Lôi hiểu về sự nguy hiểm của dịch Covid-19, nên họ không bất ngờ trước lệnh cách ly. Sau khi có lệnh cách ly, cuộc sống của người dân nơi đây không có sự xáo trộn gì nhiều.  

Các chốt kiểm dịch được thiết lập chặt chẽ kiểm soát người ra vào xã qua các ngả đường thế nhưng người dân Sơn Lôi vui vẻ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định ra vào chốt kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang theo đúng khuyến cáo. 

Trừ khi có việc cần kíp ra ngoài xã thì người dân phải xin giấy của xã và phải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục tại các chốt kiểm dịch, hoặc có lý do chính đáng mới được vào xã nhưng người dân Sơn Lôi đều vui vẻ chấp hành. Họ coi đó là việc cần thiết nên làm để bảo vệ chính sức khoẻ của họ và cả cộng đồng.

Kiểm soát chặt chẽ người vào xã.

Chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng khi được hỏi bà Nguyễn Thị Vân khá vui vẻ thoải mái. Bà bảo: “Tôi ngheo báo đài riết quen rồi. Chả có gì phải lo lắng cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ, tốt cho mọi người cả thôi”. 

Còn bà Đặng Thị Yên thì cho rằng các thủ tục như phải dừng lại để kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn khi vào xã, rồi phải khai báo y tế mỗi ngày có bất tiện, đó là điều cần thiết giúp bà và mọi người có thể phòng tránh được dịch bệnh. Chỉ trừ khu vực có người nhiễm Covid-19 mọi người có phần lo lắng, còn lại các khu làng khác, mọi người khá bình thản, buôn bán, sinh hoạt vẫn diễn ra như thường ngày.

Từ khi được chính quyền tuyên truyền xã có người nhiễm Covid-19, ông Trần Văn Tân luôn nhắc nhở con cháu phải đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân sạch sẽ mỗi khi ra ngoài và về nhà, hạn chế ra ngoài tập trung những chỗ đông người. 

Được chính quyền địa phương quan tâm sát sao, lại theo dõi báo đài thường xuyên nên khi xã xuất hiện trường nhiễm Covid-19 và bị cách ly, ông và mọi người trong gia đình không hề hoang mang, thậm chí còn tự vệ sinh bằng vôi, mua cồn về khử trùng các khu vực bề mặt thường xuyên tiếp xúc như nắm cửa, điều khiển tivi để phòng tránh dịch. 

Cộng thêm với sự tích cực phòng chống dịch bệnh của thôn, xã, trạm y tế nên gia đình ông càng yên tâm hơn và cho rằng dịch sẽ nhanh chóng được dập tắt không chỉ ở Sơn Lôi mà trên cả nước.

Sát khuẩn trước khi vào xã.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Nguyễn Minh Trung, tại xã Sơn Lôi mỗi thôn lập 1 tổ cơ động chống dịch Covid-19. Tại mỗi thôn có 1 điểm bán hàng thực phẩm và các nhu yếu phẩm phục vụ cho người dân do các siêu thị, đơn vị thương mại trên địa bàn bố trí.

Các điểm bán hàng đều phải niêm yết giá, bán theo đúng giá niêm yết, có Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát. Điểm bán hàng nào tăng giá sẽ bị xử lý theo quy định và chính quyền sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong thời gian khoanh vùng, cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi khi thực hiện cách ly với mức 40 nghìn đồng/người/ngày với trường hợp tại nhà; 60 nghìn đồng/người/ngày đối tượng cách ly ở Trung tâm y tế trên địa bàn.

Sợ bị kì thị hơn là sợ dịch

Là công nhân khu công nghiệp ở Vĩnh Yên, nên khi có lệnh cách ly, chị Nguyễn Phương cũng được công ty cho nghỉ ở nhà tạm thời. Bình thường đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mọi việc con cái, chị đều phó mặc cho ông bà nội, giờ được ở nhà chị có thời gian chăm con nhiều hơn. 

Khi được hỏi có lo sợ về dịch bệnh không, chị bảo: “Mọi thứ bình thường, quan trọng cách mình phòng tránh ra sao. Nhưng điều buồn hơn cả là mình thường xuyên lên mạng, nghe báo đài, thấy ở đâu người ta cũng có vẻ kỳ thị người Vĩnh Phúc, đặc biệt là người Sơn Lôi. Thậm chí có nơi còn treo biển không tiếp người Vĩnh Phúc. 

Nhiều khi đọc được những comment khiếm nhã trên facebook chạnh lòng lắm. Chúng tôi đâu có lỗi gì, không ai muốn dịch bệnh xảy ra. Chúng tôi cách ly cũng có nghĩa là đang chung tay cùng cả nước chống dịch, sợ sau này khi hết dịch đi làm hoặc đi học, hy vọng tôi không phải nhận những ánh mắt xa lánh, kỳ thị của mọi người.

Hàng hoá ra vào xã đều được kiểm tra kỹ.

Chỉ là một người con Vĩnh Phúc, nhưng bạn Hương Giang khá bức xúc khi bị nhiều người không hiểu biết đánh đồng cả tỉnh Vĩnh Phúc bị cách ly và xa lánh, kì thị người Vĩnh Phúc. Trên trang cá nhân của mình cũng như các fanpage khác, Giang thường xuyên viết bài kêu gọi mọi người hãy nhìn nhận tích cực về dịch bệnh ở Vĩnh Phúc. 

“Hiện các đơn vị chức năng tỉnh đang làm rất tốt việc chăm sóc và cách ly những người bị nhiễm Covid-19, và việc này là rất đúng với hướng dẫn về việc thực hiện cách ly trong phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày tại tỉnh vẫn diễn ra bình thường, mọi người cũng mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên để bảo vệ mình và những người xung quanh. Người dân Vĩnh Phúc đa phần đều ý thức việc tự bảo việc mình và mọi người trong tâm dịch, bản thân cảm thấy mình khỏe mạnh và có việc mới ra khỏi tỉnh”.

“Người Sơn Lôi nhưng không sợ Corona. Dù một vài ngày tới có thể có hai có ba người mắc nhưng chúng mình vẫn lạc quan không sợ. Chúng mình vẫn sinh hoạt vẫn lao động bình thường, vẫn tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch của nhà nước. Sống trong tâm dịch mà chúng mình vẫn không sợ thì các bạn ở đâu đâu làm gì mà cứ sợ nhặng lên rồi có thái độ xa lánh kì thị chúng mình thế, rồi còn giọng bọn này bọn nọ”, một facebooker bức xúc cho biết.

Xã Sơn Lôi có 10.600 dân, gồm 6 thôn đã được ngành y tế lập danh sách đến từng hộ. Sơn Lôi đã được khoanh vùng cách ly, áp dụng các biện pháp y tế từ ngày 13-2. Cuộc sống của người dân không bị đảo lộn. Tại các thôn của xã đều đã thành lập các đội chống dịch, rà soát đến từng hộ gia đình.

Ngoài tuyên truyền phòng chống dịch cho nhân dân, mỗi ngày 2 lần thực hiện kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, phát hiện người dân nào có biểu hiện ho, sốt là báo cáo cho ngành y tế để đưa đi cách ly ngay.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có 11 ca mắc Covid-19. 7 ca đã được điều trị, kết quả xét nghiệm âm tính trở lại. Trong đó có 5 người đã âm tính lần 2. Trong 5 ca này, ngoài 3 ca đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hai ca còn lại được điều trị tại địa phương, dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới. Hiện tại chưa ghi nhận thêm trường hợp nào mắc bệnh mới.

Sáng 15-2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu tới Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc kiểm tra công tác chống dịch bệnh Covid-19. Bộ Y tế cử 2 đội công tác đặc biệt trực 24/24h ở huyện Bình Xuyên, hỗ trợ tại chỗ công tác giám sát dịch cũng như điều trị cho bệnh nhân.

Phong Trâm
.
.