Yên bình vùng quê Sơn Nguyên

Thứ Năm, 11/05/2023, 06:05

Đi qua nhiều cánh đồng mía bạt ngàn, đến từng khu dân cư mở rộng dọc hai bên tỉnh lộ 650 và bon bon trên những con đường bê tông ở xã Sơn Nguyên, huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên), chúng tôi thật sự cảm nhận được sự đổi thay của một xã nông thôn mới và đang vươn đến mục tiêu nông thôn mới nâng cao…

“Hơn 40 năm về trước, nơi đây là vùng kinh tế mới hoang sơ, trầm lặng. Người dân tứ xứ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và phải đối mặt rất nhiều khó khăn chật vật trong sản xuất, đời sống... Bây giờ Sơn Nguyên bốn mùa mượt mà màu xanh mía, ngô, sắn, lúa như nhà báo đã tận mắt”, ông Đặng Văn Thiện – Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên cho biết.

Hạ tầng kỹ thuật giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, điện lưới quốc gia khép kín, đời sống dân cư sung túc, từ đường làng, ngõ xóm cho đến nhiều nhà dân đều khang trang thoáng sạch, kinh tế – xã hội tăng trưởng mỗi năm. Và điều đáng nói là cuộc sống vùng quê này thêm nét yên bình, nhất là từ khi lực lượng Công an chính quy về xã tháng 2/2020.

casnguyen2.jpg -0
Công an xã Sơn Nguyên tuyên truyền về ATGT và ANTT tại Trường Tiểu học và THCS Sơn Nguyên.

Đại úy Nguyễn Tấn Trực – Trưởng Công an xã Sơn Nguyên cho biết, đến thời điểm này toàn xã có 1.477 hộ gia đình với 5.170 người dân cư trú ở 5 thôn. Trên địa bàn có giáo xứ Sơn Nguyên thu hút gần 2.100 giáo dân ở các xã Sơn Nguyên, Suối Bạc, Sơn Hà – huyện Sơn Hòa và xã Hòa Hội – huyện Phú Hòa sinh hoạt Thiên chúa giáo. Vùng quê này từng nổi cộm tình trạng tụ tập rượu bia đến quá nửa đêm, gây rối trật tự, đánh nhau gây thương tích, đánh bạc và khai thác, vận chuyển gỗ lậu. Đời sống dân cư phát sinh những vụ mâu thuẫn trong sinh hoạt, tranh chấp dân sự về đất đai, vay mượn tài sản…

 Thời gian qua, một trong 4 biện pháp cấp thiết đã được Công an xã Sơn Nguyên triển khai thực hiện là chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phân loại đối tượng chính trị, hình sự, người có liên quan đến phạm pháp hình sự (PPHS), vi phạm pháp luật (VPPL) và tệ nạn xã hội để quản lý. Thứ hai là trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến từng thôn xóm bằng nhiều hình thức sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ; kịp thời cảnh báo cho người dân phòng ngừa những thủ đoạn mới của tội phạm; đồng thời xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả 3 mô hình về ANTT: “Tự phòng, tự bảo vệ” gồm 17 tổ với 128 thành viên, “Giáo xứ Sơn Nguyên an toàn về ANTT” thu hút hàng trăm giáo dân tham gia và “Camera giám sát an ninh” với 14 “mắt thần” công cộng. Thứ ba là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng 5 Công an viên bán chuyên trách, 23 đội viên dân phòng năng động, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao để tăng cường công tác tuần tra bảo vệ ANTT. Thứ tư là chủ động và phối hợp xử lý, hòa giải ổn thỏa từ các vụ việc ANTT đến tranh chấp, mâu thuẫn để chủ động phòng ngừa phát sinh PPHS và VPPL; trong đó có yêu cầu đặt ra mỗi ngày đối với Công an viên là không chỉ nắm tình hình về ANTT địa bàn đảm trách, mà phải lắng nghe người dân phản ánh những vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội, kịp thời ghi nhận những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn để tham mưu, phối hợp chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể khẩn trương xác minh, giải quyết…

Bằng 4 biện pháp cụ thể như vừa nêu trên, 10 tháng còn lại trong năm đầu tiên Công an chính quy được tăng cường về xã Sơn Nguyên, PPHS ở địa phương giảm 7 vụ (39%) so với cùng kỳ năm trước. Hai năm kế tiếp (2021-2022) và 4 tháng đầu năm nay chỉ xảy ra 1 vụ PPHS cố ý gây thương tích. Cùng thời gian này, Công an xã Sơn Nguyên đã xử lý hành chính 19 vụ VPPL về hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, trộm cắp, đánh nhau, vận chuyển gỗ lậu. Sau gần 270 cuộc tuần tra bảo vệ ANTT hơn 3 năm qua với sự phối hợp giữa dân quân, dân phòng và Công an xã, 25 nhóm đánh bạc nhỏ lẻ, thanh thiếu niên tụ tập rượu bia nửa đêm, mờ sáng đã được giải tán, 91 đối tượng được đưa về xã cảnh báo, giáo dục.

Mặt khác, Công an xã Sơn Nguyên không chỉ tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% nguồn tin về ANTT, trực tiếp và phối hợp hòa giải ổn thỏa 75-80% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, mà 5 CBCS Công an chính quy còn tự nguyện đóng góp tiền để trao tặng hàng chục suất quà cho người già neo đơn, gia cảnh khó khăn hoạn nạn. Xuyên suốt thời gian triển khai thực hiện hai dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”, “Sản xuất, cấp, quản lý CCCD”, Công an xã Sơn Nguyên nỗ lực tuyên truyền sâu rộng cho người dân nhận thức về sự cần thiết và những tiện ích của CCCD; tập trung thời gian, công sức rà soát, đối chiếu thông tin để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời hướng dẫn hỗ trợ người dân gỡ khó do thiếu giấy tờ về nhân thân rồi đến từng nhà người già yếu, bệnh tật để làm CCCD, nên đến nay hơn 98% người dân trong độ tuổi quy định đã được cấp CCCD.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Nguyên cho biết, chính tinh thần trách nhiệm và động thái nhân văn của Công an xã đã tạo thêm niềm tin yêu cảm phục đối với người dân, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động bảo vệ ANTT, nên hơn 3 năm qua người dân chủ động cung cấp 37 nguồn tin, hỗ trợ Công an xã đấu tranh ngăn chặn, truy bắt gần 30 vụ gây rối, đánh bạc, vận chuyển và tàng trữ gỗ lậu.

Với những thành tích cơ bản kể trên, trong 2 năm (2021-2022), Công an xã Sơn Nguyên đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen; được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, UBND huyện Sơn Hòa tặng hàng chục giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Hữu Toàn
.
.