Pakistan: Trực thăng MI-17 rơi do lỗi kỹ thuật

Thứ Sáu, 08/05/2015, 21:32
Quân đội Pakistan đã bác bỏ tuyên bố của lực lượng Taliban tại nước này rằng chiếc máy MI-17 bị rơi trước đó khiến nhiều nhân viên ngoại giao nước ngoài thiệt mạng là do bị bắn hạ.

Trước đó, lực lượng Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ máy bay MI- 17 bị rơi và cho biết họ đã bắn hạ nó nhưng mục tiêu chính là máy bay chở Thủ tướng Nawaz Sharif. Tuy nhiên, theo văn phòng Thủ tướng Nawaz Sharif, ông này đã dùng máy bay riêng để tới Gilgit khi tai nạn xảy ra và trở về Islamabad an toàn.

Địa điểm trực thăng bị rơi.

Trên trang Twiter, phát ngôn viên quân đội Pakistan Asim Bajwa cho biết, nguyên nhân rơi của chiếc trực thăng là do lỗi kỹ thuật. Nhiều nhân chứng trên 3 chiếc trực thăng khác đi cùng hành trình cũng cho biết họ không thấy bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy chiếc trực thăng xấu số bị bắn hạ.

Hiện trường trực thăng rơi ở Pakistan. Ảnh: CNN.

Trong số 7 nạn nhân của vụ rơi máy bay có đại sứ của Na Uy và Philippines, phu nhân đại sứ Malaysia và Indonesia tại Pakistan. Đại sứ Ba lan và Hà Lan cũng có mặt trên máy bay nhưng theo ông Asim Bajwa  2 vị này chỉ bi thương.

Đại sứ Philippines Domingo Lucenario (trái) và Đại sứ Na Uy Leif Larsen. Ảnh: NORWAY.ORG.PK/APP.

Reuters cung cấp một danh sách theo đó, các đại sứ của Nam Phi, Lebanon và Romania cũng có mặt trên máy bay, tuy nhiên  Bộ Ngoại giao Rumani cho biết đại sứ của mình vẫn còn sống và không bị thương.

Bình Nguyễn
.
.