Tin vắn quốc tế ngày 12/5

Thứ Ba, 12/05/2015, 09:27
Philippines: Tối 10/5, bão Noul đã đổ bộ vào cực Đông Bắc của Philippines, gây mưa lớn và gió mạnh, san phẳng nhiều ngôi nhà tại khu vực ven biển, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 3.000 người phải sơ tán.

Trung Quốc: Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã mời quân đội Nga đến dự cuộc diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II ở Bắc Kinh vào tháng 9.

Nhật Bản: Ngày 11/5, Liên minh cầm quyền tại Nhật Bản gồm 2 Đảng Dân chủ tự do (LDP) và Đảng Công Minh đã nhất trí dự thảo luật an ninh quốc gia sửa đổi, cho phép nước này huy động lực lượng phòng vệ khi cần thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Pháp: Ngày 11/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm Cuba. Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một Tổng thống Pháp.

Yemen: Ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Morocco, đang tham gia liên quân quốc tế chống lại lực lượng nổi dậy Housthi do Saudi Arabia đứng đầu, đã bị bắn hạ ở Yemen.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/5 thông báo, một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Libya, khiến một thuyền phó thiệt mạng và một số thủy thủ bị thương.

Indonesia: Ngày 10/5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thông báo xóa bỏ hạn chế đối với báo chí nước ngoài tại tỉnh Papua của Indonesia, nơi mà Phong trào Papua Tự do vẫn đấu tranh đòi độc lập.

Liban: Ngày 10/5, Phong trào vũ trang Hezbollah tại Liban cho biết, lực lượng này đã tiêu diệt 20 tay súng thuộc nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Syria, đồng thời phá hủy nhiều căn cứ huấn luyện và triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Liban ở khu vực biên giới hai nước.

Israel: Ngày 10/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, mặc dù có rất nhiều âm mưu nhằm chống lại Israel trong thời gian qua, song nước này đã đập tan những mưu đồ đó.

Linh Trần
.
.