Tin vắn quốc tế ngày 19/5

Thứ Ba, 19/05/2015, 10:43
Ngày 17/5, Nga đã cảnh báo sẽ phát triển kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ vẫn tiếp tục các biện pháp đe dọa đến tình hình an ninh ổn định trên toàn cầu. Đồng thời, chính quyền Moskva cũng không tham gia Hiệp ước buôn bán vũ khí (ATT) của Liên Hợp Quốc với lý do “quá yếu ớt và còn nhiều sai sót”.

Nhật Bản: Gần 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở thủ phủ Naha của tỉnh Okinawa nhằm gây sức ép buộc chính phủ hủy bỏ kế hoạch xây dựng một căn cứ mới cho binh sĩ tại Heroko. Đồng thời, những người này cũng yêu cầu đóng cửa căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở Ginowan.

Nepal đang kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 2 tỷ USD để giúp tái thiết đất nước sau hai trận động đất lớn vừa qua làm hơn 8.000 người thiệt mạng. Cho đến nay, đã có hơn 20 nước tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ ở Nepal.

Jordan: Bộ trưởng Nội vụ Hussein Majali hôm 17/5 đã từ chức sau khi bị chỉ trích vì liên quan đến chiến dịch trấn áp mạnh tay của cảnh sát tại thành phố Maan ở miền Nam nước này hồi tuần trước. Quốc vương Abdullah II đã chấp nhận đơn xin từ chức này.

Iraq: Thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar đã rơi vào tay Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Thông tin này đã được chính quyền Baghdad khẳng định hôm 17/5 cùng thông báo về việc các lực lượng an ninh ở địa phương này đã rút lui khỏi vị trí chiến đấu. Ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Người Palestine và Israel đã có cuộc đụng độ lớn tại khu vực của người Hồi giáo ở phía Đông Jerusalem hôm 17/5. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc tuần hành của hàng chục ngàn người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Mỹ lại rúng động bởi một cuộc đọ súng giữa các băng đảng đi xe gắn máy ở Waco, bang Texas khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Cảnh sát đã buộc phải phong tỏa toàn bộ khu vực và bắt giữ những người có liên quan.

Ai Cập: Hôm 17/5, 6 thành viên của nhóm phiến quân Ansar Bayt al-Maqdis trên bán đảo Sinai đã bị xử tử vì tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ Ai Cập ở gần thủ đô Cairo hồi năm 2014.

Theo cảnh báo của giới chức Liên minh châu Âu (EU), nhiều tay súng IS đang tìm cách xâm nhập vào châu Âu theo làn sóng di cư bất hợp pháp ở Địa Trung Hải và đây sẽ là những mối nguy hại khôn cùng đối với an ninh của khu vực này. Trước đó, các cơ quan tình báo đã nhiều lần cảnh báo về việc IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố ở châu Âu.

Ngày 18/5, Mỹ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay Osprey ở Hawaii làm ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng và 21 binh sĩ khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi trên máy bay có 21 thành viên thủy quân lục chiến và một binh sĩ hải quân.

Châu Anh
.
.