Indonesia:

18.000 cảnh sát và binh lính để bảo vệ an toàn cho lễ Noel

Thứ Tư, 20/12/2006, 11:00
Việc này nằm trong chiến dịch an ninh đặc biệt được biết tới dưới cái tên Operation Candlelight.

Theo người phát ngôn của cảnh sát Jakarta Ketut Untung Yoga Ana cho biết, nước này đang triển khai 18.000 cảnh sát và binh lính để bảo vệ an toàn tại các thánh đường và nhà thờ, trung tâm thương mại lớn và những địa điểm nhạy cảm nhân dịp lễ Noel sắp tới.

Được biết, chiến dịch Operation Candlelight bắt đầu từ ngày 23/12 và kéo dài trong 11 ngày. Cảnh sát trưởng Indonesia Sutanto cho rằng, sở dĩ lực lượng an ninh phải đặt trong tình trạng báo động bởi Noordin Mohammad Top, kẻ chủ mưu các vụ khủng bố, nhất là vụ đánh bom khủng bố năm 2002 ở Bali vẫn chưa bị bắt. Noordin Mohammad Top là thành viên của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah và tổ chức này có liên quan với Al-Qaeda. Được biết, trước đó sứ quán Mỹ ở Indonesia cũng đã cảnh báo về nguy cơ công dân Mỹ và phương Tây sẽ bị tấn công khủng bố trong dịp lễ Noel sắp tới

.
.