7 nhân vật ứng cử chức Tổng Thư ký LHQ

Thứ Ba, 19/09/2006, 13:30
Việc cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Ashraf Ghani, 57 tuổi, quyết định tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Thư ký Liên hợp quốc thay thế ông Kofi Annan đã khiến cho danh sách ứng cử viên tăng lên 7 người.

Trước khi làm Bộ trưởng Tài chính Afghanistan, ông Ashraf Ghani từng làm việc cho World Bank, làm cố vấn cho đặc sứ của Liên hợp quốc. Trong thời gian làm Bộ trưởng Tài chính (từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2004), ông Ashraf Ghani đã kêu gọi các tổ chức quốc tế tài trợ cho Afghanistan với tổng số tiền lên tới 28 tỷ USD.

Sau khi rời chính trường, ông Ashraf Ghani đã về làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kabul. Theo giới bình luận, con số ứng viên vào chiếc ghế Tổng Thư ký Liên hợp quốc chưa dừng lại và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon, Phó Tổng Thư ký LHQ S. Tharoor, người Ấn Độ; Phó Thủ tướng Thái Lan S. Sathirathai; Đại sứ Jordan tại LHQ, ông Zeid al Hussein; Cựu quan chức phụ trách hoạt động giải trừ quân bị của LHQ J. Dhanapala, người Sri Lanka; Tổng thống Latvia V. V. Freiberga.

Tuy nhiên, dư luận khá quan tâm tới sự xuất hiện của Tổng thống Latvia Vaira Vike Freiberga, 68 tuổi và bà được coi là ứng viên đặc biệt. Chưa biết chừng Tổng thống Latvia sẽ trở thành nữ Tổng Thư ký Liên hợp quốc đầu tiên trên thế giới bởi mọi việc vẫn còn đang ở phía trước.

Tuy nhiên, dư luận cũng không loại trừ khả năng "bứt phá" của Đại sứ Jordan tại Liên hợp quốc, ông Zeid al Hussein vào phút 89.

Những ứng viên còn lại hiện vẫn chưa có gì nổi bật so với thời điểm "lấy phiếu tín nhiệm" trước đó. Dư luận chung đều cho rằng, mọi việc có thể thay đổi vào phút cuối cùng bởi Hội đồng Bảo an, cụ thể là 5 nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên tính tới thời điểm này, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ban Ki-moon vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất vào chiếc ghế Tổng Thư ký Liên hợp quốc

P.A. (theo Dương Thành vãn báo)
.
.