Al-Qaeda lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Anh Tony Blair

Thứ Hai, 12/09/2005, 10:43

Tờ Tin tức thế giới số ra ngày 11/9 dẫn lời cựu quan chức cảnh sát cao cấp John Steven, người đứng đầu cảnh sát London cho biết, tháng 6/2002, thành viên Al-Qaeda đã một lần thất bại khi định sát hại ông Tony Blair tại điện Buckingham trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi.

Lần đó, John Steven đã nhận được tin mật báo và bố trí người bảo vệ Thủ tướng. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng ông Tony Blair đã từ chối mặc áo chống đạn theo yêu cầu của phía cảnh sát. Vì vậy, trong buổi lễ mừng ấy, các tay súng mặc thường phục, có trang bị vũ khí đã phải túc trực bên vợ chồng Thủ tướng suốt cả buổi.

Theo kinh nghiệm mấy chục năm trong ngành an ninh, John Steven nhận định, 8 vụ đánh bom khủng bố hồi tháng 9 ở London chỉ là bước dạo đầu cho một "cuộc diễu hành khủng bố" lớn ở xứ sở sương mù. Ông cũng không quên nhấn mạnh tăng cường an ninh cho Thủ tướng bởi trong 3 năm qua, Tony Blair vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu của Al-Qaeda

.
.