Anh: Triệt phá một tổ chức khủng bố thuộc Al Qaeda

Thứ Năm, 14/04/2005, 20:49

Lực lượng chống khủng bố của cảnh sát London đã triệt phá một tổ chức khủng bố thuộc mạng lưới Al Qaeda, bắt giữ hơn 100 tên, tin tức từ tờ Độc lập của Anh số ra ngày 14/4 cho biết.

Qua điều tra bước đầu, cảnh sát được biết, tổ chức khủng bố này do một người Anh gốc Algeria tên là Ali Maiza làm chỉ huy. Lấy tên là "Salafist Group for Preaching and Combat" (GSPC), nhóm khủng bố này được tách ra từ nhóm Hồi giáo Algeria GIA (Armed Islamic Group), có trụ sở chính tại Pháp. GSPC bắt đầu hoạt động tại Vương quốc Anh từ mùa hè năm 2002 và có nhiệm vụ thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại nước Anh bằng chất độc ricin - một hoá chất có thể gây tổn hại sức khoẻ của nhiều người.

Đến nay, chúng đã đưa hàng ngàn tên sang huấn luyện tại các trại huấn luyện khủng bố bí mật của Al Qaeda ở Afghanistan và vùng biên giới Afghanistan - Pakistan. Chiến binh của GSPC không chỉ tham gia các hoạt động khủng bố ở Anh, Mỹ mà còn có mặt ở Tresnia, vùng tranh chấp Kashmir và Balkans

Tuấn Tú
.
.