Anh đối mặt với nguy cơ khủng bố hạt nhân

Thứ Sáu, 04/11/2005, 07:58

Anh vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí sinh hóa học và vũ khí hạt nhân. Cựu Giám đốc MI6 của Anh Richard Dearlove đã cảnh báo như vậy ngày 3/11.

Theo ông Dearlove thì loạt vụ nổ bom ở thủ đô London hồi tháng 7/2005 chỉ là một sự kiện nhỏ trong một chiến lược tấn công lâu dài của lực lượng khủng bố. Cựu giám đốc MI6 cũng đã không ngần ngại khi đưa ra những yếu kém, sơ hở về an ninh của Anh. Theo ông, đáng lẽ Anh đã có thể ngăn chặn được các vụ đánh bom nếu như không quá chủ quan

Hoàng Hải
.
.