Bangladesh: Biểu tình chống chính phủ

Thứ Sáu, 22/12/2006, 10:00
Ngày 20/12, hàng trăm nghìn người đã biểu tình kêu gọi chính phủ hiện nay không được trì hoãn cuộc bầu cử. Trong khi đó, liên minh đối lập của nước này lại muốn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/1/2007 sẽ hoãn lại cho tới khi nào luật bầu cử được sửa đổi.

Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp theo những cuộc biểu tình và bạo động diễn ra trước đó khiến ít nhất 20 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi Thủ tướng Khaleda Zia hết nhiệm kỳ hồi tháng 10 vừa qua. Trước đó, 4 Bộ trưởng Sultana Kamal, Akbar Ali Khan, Hasan Mashud Chowdhury và CM Shafi Sami đã từ chức nhằm phản đối quyết định triển khai binh lính của Tổng thống Iajuddin Ahmed nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc bầu cử

.
.