Sri Lanka:

Bắt đầu hội đàm giữa đại diện chính phủ với LTTE

Thứ Bảy, 28/10/2006, 10:30
Chuyến công du Indonesia của Thủ tướng Sri Lanka diễn ra đúng thời điểm đại diện chính phủ nước này chuẩn bị có cuộc thương đàm với đại diện của lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) tại Genève, Thụy Sỹ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/10.

Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa 2 bên trong vòng 8 tháng qua nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn đang đổ vỡ. Theo thống kê, đã có khoảng 3.000 người bị thiệt mạng kể từ vòng đàm phán trước. Giới quan sát nhận xét, LTTE đã tìm mọi cách để kiếm lợi thế trước khi bước vào vòng đàm phán nên đã tiến hành 2 cuộc tấn công đẫm máu hồi trung tuần tháng 10 vừa qua khiến hơn 100 người chết và gần 200 người khác bị thương, chưa kể tới những tổn thất về kinh tế cũng như dòng người du lịch vào nước này. Tuy nhiên, có người cho rằng, LTTE không thực sự quan tâm tới vòng đàm phán hòa bình với chính phủ nên mới tiến hành những hành động khủng bố kể trên. Trưởng đoàn đàm phán LTTE Anton Balasingham từng tuyên bố, họ muốn có một sự cải cách toàn bộ trong tiến trình hòa bình - tự chịu trách nhiệm về mọi lĩnh vực như luật pháp, an ninh...

Đỗ Thái Bình (tổng hợp)
.
.