Bất ổn gia tăng ở miền Nam Thái Lan

Thứ Ba, 31/07/2007, 15:00
Sáng 30/7, khoảng 500 nhân viên an ninh, cảnh sát và quân đội đã tấn công vào một số vị trí của lực lượng ly khai Runda Kumpulan Kecil (RKK) ở 2 tỉnh Narathiwat và Yala.

Và sau 4 tiếng đồng hồ truy quét, lực lượng an ninh, cảnh sát đã bắt được tên Abdulromae Pereesee, 44 tuổi, thành viên chủ chốt của RKK cùng 53 nghi can khác.

Ngoài ra, còn thu được 4 khẩu súng ngắn, 2 khẩu M-16, một số thiết bị và nguyên liệu chế tạo bom và một vài vật dụng khác.

Theo giới truyền thông, những bất ổn đang gia tăng tại miền Nam sẽ khiến cho các đợt tấn công truy quét còn tiếp tục nhằm ngăn chặn bạo lực ở khu vực này. Giới chuyên môn cho rằng, bạo lực gia tăng ở miền Nam xuất phát từ nhiều nguyên do, trong đó có nguyên nhân bất ổn chính trị

T.C.
.
.