Brazil: Nổ kho vũ khí của cảnh sát

Thứ Năm, 04/01/2007, 11:30
Vụ nổ xảy ra hôm 2/1 đã phá huỷ toà nhà trong khu liên hợp cảnh sát được coi là lớn nhất tại đây.

Cho dù cảnh sát tuyên bố không có "bàn tay đen" nhưng vì chưa làm rõ được nguyên nhân của vụ nổ tại kho vũ khí của cảnh sát bang Sao Paulo khiến 1 cảnh sát bị chết và 5 người bị thương, nên nhiều người vẫn quan ngại đây là "sản phẩm" của các băng đảng xã hội đen ở đây.

Theo giới truyền thông, đã có 3 tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên và kho vũ khí đã bị san phẳng hoàn toàn. 16 xe của cảnh sát chống bạo động bang Sao Paulo cũng bị phá huỷ trong vụ nổ này. Cảnh sát địa phương cho biết, không có dấu vết của các tổ chức tội phạm trong vụ nổ kể trên. Được biết, kho vũ khí này là nơi cất giữ số súng ống và đạn dược cảnh sát tịch thu được trong các cuộc truy quét tội phạm trước đây. Nhà chức trách đã phong tỏa một phần tuyến quốc lộ để lực lượng chữa cháy có thể nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Vụ nổ kho vũ khí diễn ra sau thời điểm cảnh sát Brazil vừa tiêu diệt được 6 thành viên xã hội đen (hôm 30/12/2006) tại thành phố Rio de Janeiro. Trước đó, bạo lực đã liên tiếp diễn ra ở bang Sao Paulo và các tay súng của PCC, tên viết tắt của "Đội quân thứ nhất thủ đô", băng nhóm tội phạm lớn nhất Sao Paulo là hung thủ gây ra những vụ xung đột này

P.A (Theo Tân Hoa xã, BBC)
.
.