Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất mạnh tay với khủng bố và tội phạm

Thứ Ba, 27/12/2005, 07:27
Tổng thống Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất Khalifa Al Hakhayane ngày 25/12 đã phê chuẩn Luật sửa đổi bổ sung vào các đạo luật tương ứng năm 1987, theo đó sẽ tăng hình phạt đối với các hoạt động khủng bố, buôn lậu ma tuý và vũ khí, buôn bán trẻ em và rửa tiền.

Theo Luật sửa đổi và bổ sung, những tội chống lại an ninh quốc gia và huỷ hoại cuộc sống của người khác sẽ bị kết án tử hình hoặc tù chung thân. Phạm tội hoặc tòng phạm vận chuyển và buôn bán ma tuý, phạm tội hoặc tòng phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, nô lệ, cướp bóc, khủng bố quốc tế và các tội phạm liên quan đến rửa tiền cũng sẽ bị tử hình hoặc tù chung thân.

Những người giúp đỡ hoặc che giấu các phần tử tội phạm trên đều có thể bị kết án tù chung thân. Được biết, vụ hành quyết tử tù ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất được thực hiện lần gần đây nhất là vào tháng 10/1996. Từ đó đến nay, tất cả các án tử hình đều được hoãn thực hiện

P.V
.
.