Campuchia: Đảng CPP giành thắng lợi áp đảo

Thứ Hai, 02/04/2007, 13:30
Trong cuộc bầu cử hội đồng xã, phường diễn ra ngày 1/4, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành thắng lợi ở 1592 trong số 1621 xã, phường trong cả nước.

Trong số 12 chính đảng tham gia đợt bầu cử này, Đảng Sam Rainsy (SRP) đã giành thắng lợi tại 27 xã, phường; đảng Norodom Ranariddh (NRP) thắng lợi tại 2 xã, phường; các đảng còn lại, trong đó có đảng FUNCINPEC, đã không giành được thắng lợi nào. 

Người phát ngôn của CPP, Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharith, nói rằng trong số 24 tỉnh, thành trong cả nước, CPP đã giành thắng lợi tuyệt đối tại thành phố Pailin và các tỉnh Ta Keo, Xvay Riêng, Mônđôn Kiri, Cô Công, Campót, Côngpông Xpêu và Báttambang. 

So với cuộc bầu cử năm 2002, tổng số xã, phường CPP đứng đầu đã giảm xuống 2 xã, phường. Tuy nhiên, tại Phnôm Pênh, CPP đã giành thêm 3 phường, xã do đảng SRP nắm trước đây

Theo TTXVN
.
.