Cán cân quyền lực của ông Maduro

Thứ Năm, 14/02/2019, 15:04
Bất chấp cơn sóng gió đến từ phe đối lập với sự hậu thuẫn của Mỹ và các đồng minh, chính quyền Tổng thống Venezuela đương nhiệm Nicolas Maduro hiện vẫn đứng vững. Ngoài chỗ dựa chính là quân đội, chính quyền ông Maduro còn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cường quốc thế giới và khu vực, trong đó đáng kể là Nga và Trung Quốc.

Từ lâu, quân đội luôn là chỗ dựa “vững như bàn thạch” của cả chính quyền cố Tổng thống Hugo Chavez lẫn người kế nhiệm Maduro. Đây là yếu điểm đang được chính quyền tổng thống tự phong Juan Guaido khai thác nhằm lật đổ chính quyền dân cử của ông Maduro. Washington cũng đang tìm cách làm lung lạc giới chức quân đội Venezuela. Hãng tin Reuters, ngày 8-2, dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ Mỹ đang có liên lạc trực tiếp với các thành viên quân đội Venezuela để thúc giục họ từ bỏ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo quan chức xin giấu tên được Reuters trích dẫn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng là sẽ có thêm nhiều quân nhân rời bỏ hàng ngũ của Tổng thống Maduro. Cho đến nay, chỉ có một vài sĩ quan quân đội Venezuela làm điều này kể từ khi lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố làm tổng thống lâm thời.

Đối với quan chức Nhà Trắng được Reuters phỏng vấn, cho dù còn ít ỏi nhưng những trường hợp rời bỏ hàng ngũ Maduro như kể trên là “những viên sỏi đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu thực sự nhìn thấy những tảng đá lớn hơn lăn xuống chân đồi”.

Theo nhân vật này, Mỹ đã tiến hành những cuộc trò chuyện với các thành viên quân đội Venezuela, “mặc dù những cuộc trò chuyện đó rất hạn chế”. Quan chức Mỹ không cho biết thông tin chi tiết và cấp bậc của các quân nhân Venezuela được tiếp cận. Theo Reuters, chưa thể biết được là liệu những cuộc tiếp xúc đó có thành công hay không trong việc chia rẽ quân đội Venezuela, vốn là chỗ dựa chính cho phép ông Nicolas Maduro duy trì quyền lực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo tại Caracas, ngày 8-2.

Giờ thì bất cứ động thái nhỏ nào từ phía quân đội Venezuela cũng được truyền thông phương Tây đưa tin tối đa nhằm tạo hiệu ứng lung lạc cho những người ở lại. Ngày 10-2, trong video đăng trên kênh MS2 Noticias của Youtube, một người đàn ông mặc quân phục tự giới thiệu là thượng tá Jiménez đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Juan Guaido và công nhận ông này là tổng thống lâm thời của đất nước, chỉ huy tối cao của lực lượng vũ trang Venezuela.

Trước đó, người đứng đầu Ban Hoạch định chiến lược của Bộ Tư lệnh Không quân Venezuela, tướng Francisco Esteban Janes Rodriguez cũng xuất hiện và lên tiếng ủng lộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela. Sau đó, vị sĩ quan này bị khai trừ khỏi quân đội và hành động của ông này bị coi là phản bội. Cho đến nay, quân đội vẫn khẳng định ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, cho rằng việc lãnh đạo đối lập Juan Guaido tuyên bố nhận chức vụ tổng thống là một “vụ đảo chính”.

Dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez (1999-2013), vốn là cựu quân nhân, giới quân sự chiếm 25% trong bộ máy chính quyền. Đến thời ông Maduro, tỉ lệ này lên đến 43% vào năm 2017, sau đó lại xuống còn 26%. Trong số 32 bộ trưởng của Venezuela, có đến 9 người xuất thân từ hàng ngũ tướng, tá. Họ nắm những bộ chính yếu như Quốc phòng, Nội vụ, Nông nghiệp và Thực phẩm. Các tướng lĩnh cũng giám sát Tập đoàn Dầu khí quốc gia PDVSA, nơi mang lại đến 96% thu nhập cho đất nước và kiểm soát bộ máy tình báo.

Chính quyền Mỹ vừa tìm cách lung lạc lực lượng quân đội Venezuela thân ông Maduro, vừa bắn đi tín hiệu không loại trừ việc can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ này. Ý định của Mỹ được tổng thống lâm thời Juan Guaido gián tiếp tán đồng.

Đối với các nhà phân tích thì rất khó có thể đoán trước được lập trường sắp tới của quân đội Venezuela vì Washington sắp tới sẽ nhắm vào một số tướng lĩnh Venezuela, qua các biện pháp như cấm nhập cảnh vào Mỹ, đóng băng tài khoản; đe dọa sẽ tăng cường trừng phạt...

Các cường quốc có quyền quyết định trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) như Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng thống Maduro một cách mạnh mẽ. Trong khi đó khoảng 20 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha... đã đứng về phía Mỹ công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela và gây áp lực để Tổng thống Maduro thông báo một cuộc bầu cử mới.

Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela, Vladimir Padrino Lopez trong cuộc họp báo tại Caracas ngày 24-1 khẳng định ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Khác với lập trường cứng rắn của Washington, EU và một nhóm các chính phủ Mỹ Latinh thể hiện lập trường ôn hòa về Venezuela, kêu gọi đối thoại và bầu cử mới trong hòa bình. Nhóm Liên lạc quốc tế về Venezuela do EU hậu thuẫn trong cuộc họp khai mạc tại thủ đô Montevideo của Uruguay trong tuần trước nói sự can thiệp quá mạnh bạo có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố vào cuối ngày 8-2 rằng Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết hòa bình vấn đề Venezuela và hi vọng tất cả các bên sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng.

“Các vấn đề của Venezuela nên được giải quyết bởi người dân Venezuela trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp thông qua đối thoại hòa bình và các kênh chính trị. Chỉ bằng cách này Venezuela mới có thể đạt được sự ổn định lâu dài”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Ngày 8-2, Nga và Mỹ cùng đệ trình lên HĐBA 2 dự thảo nghị quyết về Venezuela. Theo dự thảo nghị quyết của Mỹ, Washington “hoàn toàn ủng hộ” Quốc hội Venezuela trong tay phe đối lập. Dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi Tổng thư ký LHQ can thiệp, thúc đẩy chính quyền Caracas tổ chức bầu lại tổng thống, một cuộc tuyển cử “tự do, công bằng và đáng tin cậy”.

Nga cũng đệ trình lên HĐBA LHQ một bản dự thảo nghị quyết về Venezuela. Trong văn bản này, Moscow chỉ trích một số “âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ” của Venezuela, “đe dọa tính độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ” của quốc gia này. LHQ chưa ấn định thời điểm biểu quyết các dự thảo nghị quyết nói trên.

Trước đó, ngày 26-1, HĐBA LHQ đã họp để thảo luận về tình hình ở Venezuela. Sau gần 5 giờ đồng hồ kéo dài cuộc họp, HĐBA đã không đưa ra bất kỳ quyết định hay kết luận nào.

Khủng hoảng Venezuela còn gây chia rẽ trong nội bộ chính phủ của một số nước châu Âu, đặc biệt là Ý. Trong liên minh cầm quyền, đảng cực hữu Liên đoàn thì ngả theo lập trường của Brazil và Mỹ, muốn công nhận Juan Guaido làm Tổng thống Venezuela. Trong khi đó, Phong trào 5 sao (cực tả) thì lại có lập trường giống như Chính phủ Hy Lạp, tức là vẫn ủng hộ Tổng thống Maduro.

Mộc Thạch (tổng hợp)
.
.