Palestine:

Căng thẳng lại gia tăng sau phát biểu của Tổng thống

Thứ Hai, 08/01/2007, 08:30
Phong trào Hamas đã có phản ứng tức thì sau tuyên bố của Tổng thống Mahmoud Abbas, theo đó sẽ mở rộng lực lượng an ninh lên tới 12.000 người - tăng gấp 2 lần so với quân số hiện nay và đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Nội vụ.

Theo giới truyền thông, Tổng thống Mahmoud Abbas vừa tuyên bố, lực lượng an ninh của Hamas vẫn bất hợp pháp cho đến khi sáp nhập vào lực lượng an ninh của chính phủ. Điều đáng nói, tuyên bố của Tổng thống Mahmoud Abbas được đưa ra chỉ 2 ngày sau cuộc gặp đầu tiên giữa ông với Thủ tướng Ismail Haniyeh nhằm hòa giải giữa hai phe. Hiện phong trào Fatah đã tuyên bố ngừng đàm phán với Hamas cho đến khi tìm ra hung thủ đã giết hại nhà thuyết giáo nổi tiếng Adel Nasar khi ông này vừa bước ra khỏi thánh đường.

Giới chuyên môn cho rằng, những xung đột hiện nay giữa Hamas và Fatah chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát các lực lượng an ninh và nếu việc này không được khống chế thì nội chiến sẽ dễ xảy ra...

Trường Giang (Tổng hợp)
.
.