Châu Âu: Nhiều người thiệt mạng vì nắng nóng

Thứ Năm, 20/07/2006, 23:37

Đợt nắng nóng kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực Tây Âu làm hàng chục người thiệt mạng.

Riêng ở Hà Lan, có ít nhất 2 người đã lên cơn đau tim đột ngột khi đang dạo chơi trên đường phố Nijmejen.

Còn ở Pháp, các bác sĩ đã xác nhận 9 trường hợp tử vong do nắng nóng. Trong ngày 20/7, nhiệt độ ở thủ đô Paris lên tới 36 độC.

Anh, Italia cũng lâm vào tình cảnh tương tự với nhiệt độ trung bình là 36,3 độC.

Đây là đợt nắng nóng nguy hiểm thứ 2 kể từ mùa hè năm 2003. 3 năm trước, nắng nóng kéo dài ở châu Âu đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người

V.L
.
.