Chính sách ngoại giao của Mỹ làm gia tăng nguy cơ khủng bố ở châu Á

Thứ Bảy, 06/01/2007, 10:00
Đây là nhận định của các chuyên gia chống khủng bố tại Trung tâm Nghiên cứu bạo lực chính trị và khủng bố quốc tế.

Trả lời phỏng vấn trên kênh NewsAsia, ông Rohan Gunaratna - Giám đốc trung tâm này còn cho biết, việc Mỹ dần dần rút quân khỏi Iraq cũng không thể làm thay đổi tình hình. Qua nghiên cứu, trong gần 3 năm qua, chính sách đối ngoại cùng việc gây ảnh hưởng, áp lực lên những quốc gia nhỏ hơn của Washington đã thúc đẩy sự hình thành, phát triển của các nhóm khủng bố và cực đoan ở khu vực châu Á. Các nhà phân tích cũng không loại trừ khả năng những nhóm này sẽ dần dần sáp nhập vào mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đe dọa nền hòa bình của nhân loại

.
.