Cơ sở hạt nhân Ấn Độ có nguy cơ bị tấn công khủng bố

Thứ Năm, 07/09/2006, 10:00
Đây là tuyên bố của Thủ tướng Manmohan Singh tại Hội nghị an ninh, tình báo vừa diễn ra tại thủ đô New Delhi.

Theo Thủ tướng Manmohan Singh, kết luận kể trên được đưa ra sau khi đã phân tích, tổng hợp những tin tức tình báo thu thập được thời gian qua. Được biết, lãnh đạo cơ quan tình báo, an ninh, cảnh sát cũng như những người đứng đầu các cơ quan trọng yếu của chính phủ đang thảo luận một chính sách chống khủng bố hoàn chỉnh nhằm đối phó kịp thời trước nguy cơ bị tấn công khủng bố trong thời gian tới.

Điều đáng nói là bọn khủng bố đã nhận được sự cổ vũ, trợ giúp rất đắc lực từ bên ngoài và lần này mục tiêu nhắm tới là những cơ sở kinh tế, tôn giáo, doanh trại quân đội, kể cả cơ sở hạt nhân

.
.