EU-Ấn Độ: Muốn xóa bỏ những rào cản đầu tư và thương mại

Thứ Hai, 16/10/2006, 11:00
Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đã tiến những bước đầu tiên tới mục tiêu thực hiện kế hoạch hợp tác thương mại đầy tham vọng.

Thỏa thuận mà 2 bên vừa đạt được hướng tới xóa bỏ những rào cản đầu tư và thương mại giữa 2 cường quốc kinh tế. Trong cuộc gặp tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, Chủ tịch EU Barroso và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã nhất trí khởi động cuộc đàm phán về thương mại nhằm xóa bỏ hàng rào thuế quan, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản. Ấn Độ cho biết, quan hệ với EU là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình và mong muốn EU đầu tư nhiều vào xây dựng cơ sở hạ tầng tại nước này. Phía EU thì mong muốn tận dụng các cơ hội làm ăn ngày càng nhiều từ một thị trường rộng lớn là Ấn Độ

.
.