FBI công bố tài liệu tuyệt mật về ca sỹ John Lennon

Thứ Sáu, 22/12/2006, 09:00
Việc FBI buộc phải công bố 10 tư liệu mới nhất về ca sỹ John Lennon sau 26 năm vụ ám sát xảy ra (8/12/1980) đang khiến dư luận lo ngại về một sự căng thẳng trong quan hệ Anh - Mỹ, bởi những tài liệu này động chạm tới nhiều vấn đề nhạy cảm.

Sở dĩ nói FBI buộc phải cho công bố bởi nếu không có sự thúc ép của nhà sử học Jon Wiener thì việc này chưa biết tới bao giờ mới được đưa ra ánh sáng. Theo những gì vừa được công bố hôm 20/12 thì FBI không đủ chứng cứ để kết tội ca sỹ John Lennon có những hành vi gây rối nền an ninh hay lật đổ chính quyền. Được biết, FBI đã theo dõi ca sỹ John Lennon từ những năm đầu của thập niên 1970. Đích thân Giám đốc FBI J. Edgar Hoover từng gửi thư cho phụ tá của Tổng thống Nixon nói về ca sỹ John Lennon, theo đó ông có quan hệ mật thiết với một nhóm cánh tả ở Anh... Được biết, đây là những tìm tòi và kết luận của ông Jon Wiener, Giáo sư sử học của Trường Đại học California. Năm 1997, ông Jon Wiener từng cho công bố 300 trang hồ sơ về ca sỹ John Lennon, nhưng cuốn sách mà ông sắp xuất bản sẽ gây một chấn động lớn bởi đó là những vấn đề vô cùng nhạy cảm

T.C (Theo BBC, AFP, THX)
.
.