Hoàng gia Nhật Bản có cháu trai sau 41 năm chờ đợi

Thứ Năm, 07/09/2006, 10:00
Hoàng tử Akishino vô cùng mãn nguyện sau khi công nương Kiko sinh hạ một bé trai kháu khỉnh vào hồi 8h27' ngày 6/9, theo giờ địa phương.

Việc này không những làm khởi sắc Hoàng thất Nhật Bản sau 41 năm chỉ sinh hạ toàn con gái, mà còn chấm dứt những tranh cãi về việc cho phép công chúa kế vị ngai vàng.

Điều này đồng nghĩa với việc ngoài Thái tử Akishino, Hoàng tử Akishino, giờ đây có thêm một "ông hoàng" nữa đủ tư cách kế thừa ngai vàng. Theo giới truyền thông, hiện đang có một cuộc tranh luận gay gắt xung quanh việc đặt tên cho "ông hoàng" mới sinh.

Sở dĩ có chuyện này vì Hoàng tử Akishino là con thứ nên hoàn toàn có quyền tự đặt tên cho con mà không cần tới sự chuẩn y của Nhật hoàng Akihito, nhưng Hoàng thất cũng muốn tham dự bởi đã lâu họ không có niềm vui này

.
.