Hội nghị quốc tế về vấn đề năng lượng

Thứ Hai, 18/12/2006, 10:00
Hội nghị quốc tế về vấn đề năng lượng với sự tham gia của 5 Bộ trưởng năng lượng châu Á và Mỹ đã được khai mạc tại Trung Quốc.

Các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng trên thế giới là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ thảo luận về biện pháp hợp tác trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Hội nghị năng lượng được tổ chức sau khi các nước xuất khẩu dầu mỏ tuyên bố, sẽ hoãn việc giảm sản lượng khai thác dầu 500.000 thùng/ngày cho đến tháng 2/2007. Mặc dù điều này có lợi cho các nước tiêu thụ nhiều năng lượng, tuy nhiên nó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các nước này và Trung Quốc tin rằng, hội nghị năng lượng sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho các quốc gia có liên quan

.
.