Hội thảo ASEAN về bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Thứ Năm, 30/11/2006, 09:11
Theo TTXVN, từ ngày 28/30/11, tại tỉnh Khon Ken của Thái Lan diễn ra Hội thảo ASEAN về bảo vệ phụ nữ nhằm đưa ra chiến lược ngăn chặn các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu của 10 nước ASEAN cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và thông tin về các vụ bạo hành gia đình xảy ra đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời đưa ra biện pháp thúc đẩy sự bình đẳng giới. Phát biểu tại cuộc hội thảo, bà Thivadi Bampenboon, cố vấn của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, các vụ bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Thái Lan đã thành lập các trung tâm ngăn chặn khủng hoảng (OSCC) và được các thành viên ASEAN công nhận là một mô hình tốt trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các vụ bạo lực gia đình. Bà Thivadi cũng cho biết, trên thế giới hiện nay, cứ 15 phút có tới 20 người phụ nữ trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực, trong đó có cả các bé gái dưới 15 tuổi

.
.