Iran: Bắt đầu lắp đặt 3.000 máy ly tâm hạt nhân

Thứ Hai, 11/12/2006, 09:30
Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad với giới truyền thông hôm 9/12. Theo đó, Iran bắt đầu lắp đặt 3.000 máy ly tâm tại các cơ sở làm giàu uranium ở miền Trung nước này.

Đây được coi là bước đi nhằm tiến tới sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân cũng như những cơ sở khác của Iran. Ông Mahmoud Ahmadinejad cho biết, Iran sẽ tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân sau khi lắp đủ 60.000 máy ly tâm. Tuyên bố kể trên của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad diễn ra đúng thời điểm Anh, Pháp và Đức hoàn thành bản dự thảo nghị quyết mới nhằm hạn chế các nỗ lực hạt nhân của Iran và họ hy vọng sẽ được bỏ phiếu vào dịp lễ Noel. Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết, nước này sẵn sàng giúp Mỹ rút quân khỏi Iraq nếu Mỹ thay đổi thái độ và quan điểm đối với họ

.
.