Iraq: Ngân sách quân sự bị tham nhũng tới 800 triệu USD

Thứ Ba, 24/10/2006, 09:30
Đây là tiết lộ đầu tiên của cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Allawi khi trả lời phỏng vấn của chương trình "60 phút" trên kênh truyền hình CBS, Mỹ.

Theo đó, trong tổng số 1,2 tỷ USD chi cho Bộ Quốc phòng để mua sắm trang thiết bị cùng vũ khí nhằm chống lại lực lượng đối lập thì chỉ có khoảng 400 triệu USD, tức 1/3 được dùng vào mục đích kể trên, số còn lại đã rơi vào túi các tham quan. Mặc dù không tiết lộ danh tính những tham quan đã xà xẻo số tiền lên tới 800 triệu USD, nhưng cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Allawi cũng "bật mí", theo đó số tham quan này đều đã cao chạy xa bay sau khi gửi số tiền kể trên vào các ngân hàng bí mật trên thế giới

T.G
.
.