Iraq cần 12 triệu USD cho hoạt động thanh sát vũ khí huỷ diệt

Thứ Hai, 18/04/2005, 14:07

Để phục vụ cho hoạt động thanh sát vũ khí huỷ diệt tại Iraq, đoàn thanh sát vũ khí của Cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới (IAEA) cần khoảng 12 triệu USD.  Ngoài ra, Iraq còn cần khoảng 12,3 triệu USD để phát triển, xây dựng hệ thống quốc phòng do các chuyên gia IAEA làm cố vấn trong thời hạn 2 năm.

Đây là con số thống kê mà Chính phủ Iraq đưa ra ngày 17/4. Trước đó, Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ cho phép thanh tra lại 37 cơ sở sản xuất vũ khí của Iraq. Được biết, phái đoàn thanh sát vũ khí của IAEA đến Iraq hồi tháng 6/2003 với nhiệm vụ chính là truy tìm vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại các khu liên hợp hạt nhân như Tuwaitha. Trong suốt 2 năm qua, IAEA đã phân tích 141 bức ảnh chụp qua vệ tinh tại 175 cơ sở khác nhau ở Iraq nhằm tìm ra đầu mối của cái gọi là vũ khí huỷ diệt hàng loạt nhưng đều thất bại

Trung Nguyên
.
.