Israel: Thủ tướng đang bị ép từ chức vì tuyên bố gây sốc

Thứ Năm, 14/12/2006, 09:30
Ngay sau tuyên bố được coi là đã phá vỡ chính sách về hạt nhân của Israel được bảo vệ từ hàng chục năm qua, Thủ tướng Ehud Olmert đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức của nhiều phía, nhất là phe đối lập.

Nhiều người cho rằng, tuyên bố của ông Ehud Olmert giống như việc tự đưa Israel vào danh sách các quốc gia có sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà trước đây Israel vẫn thường im lặng hoặc không thừa nhận, mà cũng chẳng khẳng định họ có vũ khí hạt nhân. Cho dù Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho hay, ông Ehud Olmert không có ý đặt nhà nước Do Thái trong số các nước có vũ khí hạt nhân hay có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, song chi tiết trong bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 11/12 đã được ghi lại rất chi tiết, rõ ràng và điều này chứng minh một điều, Israel có vũ khí hạt nhân hoặc có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân

Q.T (Theo Nhân dân nhật báo)
.
.