Israel: Tuyên bố gây chấn động dư luận của Thủ tướng

Thứ Tư, 13/12/2006, 09:18
Ngày 11/12, Thủ tướng Israel Ehud Olmert dường như đã thừa nhận nước này có vũ khí hạt nhân hay có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Ehud Olmert cho hay, ông Ehud Olmert không có ý đặt nhà nước Do Thái này trong số các nước có vũ khí hạt nhân hay có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và Israel sẽ không phải là nước đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào khu vực này. Trước đó Thủ tướng Ehud Olmert còn tuyên bố, không loại trừ khả năng tấn công quân sự Iran nếu "tình thế bắt buộc"

Q.T (Theo Nhân dân nhật báo)
.
.