Israel: Xây dựng thêm 3.000 ngôi nhà mới ở khu Bờ Tây

Thứ Tư, 07/09/2005, 10:26

Bất chấp lời cam kết không xây dựng một công trình nào ở khu Bờ Tây, ngày 6/9, Chính phủ Israel đã ra lệnh tiếp tục làm thêm 3.000 ngôi nhà mới ở khu Bờ Tây cho 18.000 người dân Israel sinh sống. Quyết định này là đòn đánh mạnh vào kế hoạch hòa bình giữa Israel - Palestine đang được cộng đồng quốc tế nỗ lực phát triển.

Điều đó cũng chứng tỏ rằng, chính quyền Thủ tướng Ariel Sharon trên thực tế vẫn không chấp hành nghiêm chỉnh những ký kết với Chính phủ Palestine. Kế hoạch đơn phương rút quân, di dời dân khỏi dải Gaza và phía Bắc khu Bờ Tây chỉ là đòn gió để Israel tiến sâu thêm vào Bờ Tây bởi đây mới là vùng đất trọng điểm, "mỏ vàng" mà Tel Aviv chẳng khi nào để mất

T.Nguyên (theo AFP)
.
.