Israel đề nghị hòa đàm với các nước Ảrập

Thứ Hai, 02/04/2007, 18:42
Hôm qua, Thủ tướng Israel Ehud Olmert đề nghị tổ chức một hội nghị hòa bình khu vực với các nước Ảrập có quan điểm ôn hòa.

Thủ tướng Olmert cho rằng, nếu Ảrập Xêút thu xếp một hội nghị các nước Ảrập và mời ông cùng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thì ông sẽ sẵn sàng tham gia.

Tổng thống Abbas trước đó cũng từng nhiều lần hối thúc Israel sớm tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán thực sự.

Hiện Ảrập Xêút chưa có phản ứng về đề xuất của người đứng đầu chính phủ Do Thái. Trong khi đó, nước này cũng đang có kế hoạch đề nghị Israel bình thường hóa quan hệ với các nước Ảrập, với điều kiện Israel phải rút quân khỏi tất cả các vùng đất chiếm đóng từ năm 1967 và đưa ra một “giải pháp công bằng” cho người tị nạn Palestine.

Israel đã phản đối kế hoạch trên của Ảrập Xêút ngay khi nó được công bố. Tuy nhiên, sau đó ông Olmert lại khẳng định Israel sẵn sàng có những nhượng bộ “lớn và đau xót” để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Thủ tướng Israel đưa ra đề nghị tổ chức hòa đàm với các nước Ảrập hôm qua khi họp báo chung tại Jerusalem với người đồng cấp Đức Angela Merkel đang ở thăm Israel

Theo Thành An (Tiền phong, BBC, Reuters)
.
.