Kết thúc chương trình thanh sát WMD tại Iraq

Thứ Hai, 02/07/2007, 11:00
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa bỏ phiếu nhất trí kết thúc chương trình thanh sát vũ khí của Ủy ban Thanh tra, Kiểm tra và Giám sát Liên hợp quốc (UNMOVIC) trong việc truy tìm các vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Iraq.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu cao (14 phiếu thuận và một phiếu trắng - của Nga).

Được biết, UNMOVIC được thành lập từ năm 1999 và họ đã rời Iraq ngay trước khi Mỹ và liên quân khai hỏa hồi tháng 3/2003. Nhưng điều đáng nói là không có một loại vũ khí hủy diệt nào được tìm thấy ở Iraq, điều mà Mỹ từng kiếm cớ để phát động cuộc chiến tranh nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết, sở dĩ họ bỏ phiếu trắng vì nghị quyết đã không nói rõ những gì đã xảy ra với các tên lửa Iraq mà các thanh sát viên Liên hợp quốc không phá hủy và nghị quyết không hề đưa ra câu trả lời rõ ràng nào cho sự tồn tại của vũ khí hủy diệt tại Iraq

T.C.
.
.