Kiện toàn tổ chức, phát huy hiệu quả phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 27/03/2019, 15:14
Kiện toàn đội ngũ cán bộ trong Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện sau Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Đây là hội nghị do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức ngày 25-3 vừa qua, tại Hà Nội.

Gương mẫu đi đầu trong tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sau hơn 7 tháng thực hiện Nghị định, có thể khẳng định tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an; tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy trong CAND. Nội dung này thể hiện rõ nét trong báo cáo do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị.

Từ khi thực hiện Nghị định 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến nay, đã có 985 cán bộ, chiến sỹ điều động từ cơ quan Bộ về địa phương; trên 5.900 cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống công an cấp huyện; trên 3.200 cán bộ được tăng cường từ công an cấp huyện xuống công an cấp xã. Công an có điều kiện sát dân, gần dân để tăng cường công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về ANTT đến trực tiếp với nhân dân...

“Tôi đánh giá cao các đồng chí, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đúng tinh thần của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; thể hiện trách nhiệm, ý thức luôn gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND” - Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ cũng được đặc biệt quan tâm. Do đó, nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã gương mẫu, chấp hành, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung, nhiều đồng chí là lãnh đạo tổng cục sẵn sàng nhận nhiệm vụ cục trưởng, từ cấp trưởng làm cấp phó...

Theo Thủ tướng, thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ công an 4 cấp phù hợp với từng cấp, hệ lực lượng, xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, làm cơ sở ấn định biên chế gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, nêu gương, hoạt động thật sự hiệu lực, hiệu quả...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Hội nghị.

Phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong dịp tết Nguyên đán, lực lượng CAND đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ CAND đã không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của người dân trên mọi miền của đất nước.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 đặt ra nhiều thách thức cả về thời gian và các điều kiện, phương tiện, trang thiết bị nhưng lực lượng CAND đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác, huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia và tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành, địa phương, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hội nghị, luôn chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Bộ Công an đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai các kế hoạch, phương án, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các băng, ổ nhóm phạm tội về ma túy, cho vay lãi nặng, buôn lậu, đánh bạc. Trong đó, phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay, điển hình là vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 300kg ma túy đá ở TP. Hồ Chí Minh ngày 21-3 vừa qua...

Qua đó, phạm pháp hình sự giảm 1,83%, tỉ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 80,23%, cao hơn 4,64% so với Quý IV-2018); các lực lượng đã điều tra, khám phá, làm rõ nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm. Trong thực hiện nhiệm vụ, có những tấm gương cán bộ, chiến sỹ công an dũng cảm hy sinh, quên mình, như Thiếu tá Nguyễn Quang Luận, Công an tỉnh Bắc Giang; Đại úy Nguyễn Văn Kha, Công an tỉnh An Giang đã anh hũng hy sinh và nhiều cán bộ, chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.  Nhờ sự nỗ lực của lực lượng CAND, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về ANTT được nâng cao hơn trước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại Hội nghị đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và kết luận của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị; đồng thời, nghiên cứu kỹ các văn bản, tập hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm ANTT, trước mắt là bảo vệ an toàn các lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng trong thời gian tới, nhất là bảo vệ an toàn Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.