Mở rộng điều tra vụ đầu độc cựu Trung tá Nga

Thứ Tư, 13/12/2006, 10:00
Cảnh sát Đức cho biết, có thêm 4 người đã nhiễm chất độc dùng để đầu độc cựu Trung tá an ninh Nga và họ đều là 4 người thân của thương gia Dmitry Kovtun, người đã gặp Alexander Litvinenko vào đúng ngày ông bị nhiễm độc hôm 1/11.

Cảnh sát Đức cũng tìm thấy chất độc này trong nhà của mẹ vợ ông Dmitry Kovtun và trong xe BMW đã đón ông tại sân bay Hamburg vào ngày 28/11. Trước đó, Cảnh sát Anh cho biết, họ đã phát hiện 2 cảnh sát phụ trách điều tra vụ ông Alexander Litvinenko và 7 nhân viên phục vụ trong quán ăn nơi ông Alexander Litvinenko dùng bữa hôm 1/11 cũng bị nhiễm chất polonium 210 với hàm lượng nhỏ

.
.