Monaco: Âm mưu bắt cóc con của Công chúa Caroline

Thứ Năm, 20/07/2006, 09:40

Cảnh sát Monaco, Đại sứ quán Monaco ở Pháp và cảnh sát Pháp đã bắt tay điều tra tính xác thực về lời cảnh báo của một người nặc danh nói về âm mưu bắt cóc 3 con của Công chúa Monaco Caroline. Nếu vụ này là thật thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Monaco có một âm mưu bắt cóc nhằm vào người trong Hoàng thất.

Theo thông tin của tờ Time Sunday, bọn bắt cóc định nhằm đúng dịp 3 con của Công chúa Caroline sang Pháp nghỉ cuối tuần để hạ thủ. Mục đích của vụ bắt cóc hiện vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên theo giới bình luận, nếu ông Hoàng Albert không lấy vợ và chính thức có con thì Andrea Casiraghi sẽ là người kế vị ngai vàng, do đó mục đích của vụ bắt cóc rất có thể vì tiền.

Tối 12/7, cảnh sát Monaco và Đại sứ quán Monaco ở Pháp cùng nhận được tin báo về âm mưu kể trên. Ngay lập tức lực lượng bảo vệ 3 con của Công chúa Caroline được lệnh báo động và cảnh sát Monaco cũng như cảnh sát Pháp đã vào cuộc. Cho đến nay người ta vẫn chưa hiểu vì sao vụ bắt cóc không diễn ra theo đúng kịch bản

Q.T
.
.