Mỹ: Chuẩn bị đối phó với khả năng bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân

Thứ Hai, 12/09/2005, 10:47

Hãng AFP ngày 11/9 đã tiết lộ một phần kế hoạch phòng ngừa tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Trích dẫn từ một bản tài liệu mang tên "Học thuyết tham dự các hoạt động hạt nhân" của Bộ Quốc phòng Mỹ, bài báo cho biết Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch phòng chống các cuộc không kích bằng hạt nhân của những kẻ khủng bố hoặc thậm chí các nước khác.

Bên cạnh đó, tài liệu này cũng cung cấp cho binh lính Mỹ kiến thức cơ bản để sử dụng vũ khí hạt nhân. Mặc dù "Học thuyết tham dự các hoạt động hạt nhân" chưa được Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld ký, song nó được coi là "chính sách" của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.

Tác giả bài báo trên AFP cho biết, bản tài liệu của Bộ Quốc phòng cũng đưa ra nhiều tình huống, kịch bản về các vụ không kích hạt nhân, trong đó nhấn mạnh đến khả năng kẻ thù có thể phá huỷ các cơ sở quân sự và nơi đông dân cư. Điều đáng chú ý là phương cách chống không kích hạt nhân của Mỹ lại bao gồm cả việc sử dụng vũ khí sinh học để phá huỷ các kho đạn dược của kẻ thù

Hoàng Vân (theo AFP)
.
.