Mỹ đang “nhòm ngó” Sudan?

Thứ Ba, 28/03/2006, 08:35

Tờ Algornhuria của Ai Cập số ra ngày 26/3 cho biết, Tổng thống Mỹ George Bush lại đang chuẩn bị một kế hoạch xâm lược mới. Lần này, mục tiêu của Mỹ là quốc gia Sudan ở châu Phi, nơi đang chịu cảnh bạo loạn ở tỉnh Darfur.

Tin tức từ Algornhuria cho biết, chính quyền Washington đã không hề che giấu ý định can thiệp quân sự vào Sudan khi xảy ra xung đột ở miền Tây nước này. Bước đi của Nhà Trắng rất bài bản. Mới đầu, Washington chỉ đưa ra một loạt lời tuyên bố, sau đó cáo buộc Chính phủ Khartoum trách nhiệm để xảy ra những vụ bạo động đẫm máu. Tiếp đó, chính Tổng thống George Bush đã đề nghị Tổng Thư ký NATO, Tướng Japp de Hoop Scheffer đưa quân đội tới Darfur can thiệp với lý do chấm dứt xung đột.

Rút kinh nghiệm bị lên án, phản đối mạnh mẽ từ cuộc chiến tranh Iraq, Mỹ đã tìm cách tiến tới Sudan thông qua bức bình phong là NATO. Với tình hình hiện nay, Sudan sẽ là "miếng mồi ngon" để Mỹ dùng làm bàn đạp, thao túng khắp khu vực châu Phi, từ đó, xử lý những quốc gia "cứng đầu cứng cổ" ở Trung Đông

Hoàng Hải (Theo Al-Jazeera)
.
.