Mỹ nhân Đức đoạt vương miện hoa hậu châu Âu 2005

Thứ Hai, 14/03/2005, 07:06

Ngày 12/3, tại Paris (Pháp) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi hoa hậu châu Âu 2005. Vương miện thuộc về mỹ nhân mang quốc tịch CHLB Đức Shermine Shahrivar, 22 tuổi. Tân Hoa hậu của "lục địa cũ" vừa tốt nghiệp đại học và thông thạo bốn thứ tiếng là Đức, Pháp, Anh và Ba Tư.

Danh hiệu á hậu thứ nhất được dành cho mỹ nhân tới từ Armenia, một nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ. Đó là cô Yusia Tovmasian. Những người đẹp khác có mặt trong vòng chung kết của cuộc thi là những hoa hậu quốc gia tới từ Pháp, Slovakia và Anh. Đã có 36 quốc gia châu Âu cử người tới tham dự cuộc thi hoa hậu năm nay.

Ban giám khảo cuộc thi gồm các đại diện "có máu mặt" của làng thời trang và nghệ thuật giải trí do người mẫu Slovakia, Andriana Karembeu làm Chủ tịch. Trong Ban giám khảo còn có nam ca sĩ nổi tiếng Charles Aznavour (ông này là người Pháp gốc Armenia) và nhà thiết kế thời trang Paco Rabanne

M.T.
.
.