Mỹ sẽ giảm các chương trình quân sự đầy tham vọng

Thứ Tư, 07/12/2005, 09:57

Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ giảm các chương trình quân sự đầy tham vọng, trước hết là 3 chương trình: Future Combat Systems (FCS), F-22 Raptor và F-35 Joint Strike Fighter (JSF).

FCS và F-35 JSF là những chương trình quân sự tốn kém nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo những tính toán sát thực nhất, FCS sẽ ngốn ít nhất 161 tỷ USD, còn F-35 JSF sẽ không dưới 250 tỷ USD.

Được biết, trong khuôn khổ FCS sẽ xây dựng các lực lượng triển khai nhanh thống nhất trong một mạng thông tin số. Trong thành phần của FCS sẽ có cả các thiết bị bay và xe chạy trên mặt đất không người lái.

F-22 và F-35 JSF là những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. F-22 được các hãng máy bay Mỹ chế tạo và sản xuất. Còn F-35 là một dự án quốc tế, ngoài Mỹ còn có các nước khác tham gia như Anh, Italia, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Australia, Đan Mạch, Na Uy và Israel.

Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ giảm chi tiêu cho những chương trình này 32 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011

Ngọc Linh
.
.