NASA: Mất liên lạc với tàu thăm dò sao Hỏa

Thứ Sáu, 17/11/2006, 11:00
Các nhân viên tại cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang cố gắng bắt liên lạc với tàu Mars Global Surveyor (MGS) - làm nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa, đó là tuyên bố của trưởng nhóm nghiên cứu MGS Thomas Thorpe.

Được biết, MGS được phóng lên sao Hỏa cách đây đúng 10 năm (tháng 11/1996) với nhiệm vụ vẽ bản đồ của hành tinh đỏ và MGS đã gửi về trái đất hàng trăm nghìn bức ảnh về sao Hỏa trong suốt thời gian qua. Theo đó có dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

Theo giới chuyên môn, MGS đã mất liên lạc với mặt đất sau khi được đặt chế độ "safe mode" cách đây hơn 1 tuần. Hiện NASA đang nhờ tới sự trợ giúp của tàu vũ trụ Mars Reconnaissance Orbiter để tìm hiểu "bệnh tật" của MGS

.
.