Nga: 150 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Irkutsk

Thứ Hai, 10/07/2006, 13:00
10h sáng 9/7, chiếc máy bay chở 192 hành khách cùng 8 thành viên trong phi hành đoàn cất cánh tại sân bay Domodedovo ở thủ đô Moskva đã gặp nạn khi đang hạ cánh xuống sân bay Irkutsk (Siberia). Phần lớn hành khách đều là trẻ em và đang trên đường đi nghỉ hè. 150 người đã thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay Airbus A-310 đâm thẳng vào một tòa nhà và phát nổ. Ngay lập tức, Chính phủ Nga đã cử một đoàn cứu hộ gồm 600 người tới khu vực máy bay bị nạn, đưa những người bị thương vào cấp cứu tại bệnh viện. Bất chấp trời mưa gió, đội cứu hộ đã phải sử dụng tới những trang thiết bị hiện đại nhất để tìm kiếm thi thể các nạn nhân đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà.

Cho đến 16h ngày 9/7, lực lượng cứu hộ Nga đã tìm thấy xác của 120 người trong đó có 8 người trong phi hành đoàn. Trong khi đó, một đoàn điều tra của Nga cũng đã tìm thấy 2 chiếc hộp đen của máy bay và đang đưa đi kiểm tra để xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bộ trưởng Giao thông Nga Igor Levitin cho rằng nhiều khả năng tai nạn xảy ra do thời tiết xấu. Đài truyền hình NTV dẫn lời một số nhân chứng cho biết, lúc 7h50’, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng cháy trong vòng hơn 2 tiếng. Ban đầu có lửa cháy tại cabin, sau đó lan xuống khoang máy bay. Hãng Itar-Tass cho biết, thân nhân của hành khách trên máy bay Airbus A-310 đã đến sân bay Domodedovo để chờ đợi thông tin mới nhất về vụ tai nạn

Theo thống kê, vụ tai nạn ngày 9/7 là vụ tai nạn máy bay lần thứ 4 ở Irkutsk trong vòng 12 năm qua. Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra hồi tháng 1/1994 trên chiếc máy bay TU-154 làm 124 người thiệt mạng. 3 năm sau, chiếc máy bay quân sự An-124 đã đâm vào một khu dân cư làm 72 người thiệt mạng. Tháng 7/2001, chiếc máy bay chở khách TU-154 lại gặp nạn ở gần Irkutsk làm 143 người chết

P.V
.
.